Sinh viên Đài Loan chiếm cơ quan lập pháp

Theo AP, tối 18-3, 200 sinh viên đã xông vào chiếm phòng họp chính của cơ quan lập pháp. Sáng 19-3, 2.000 cảnh sát đến nhưng không giải tán được các sinh viên. Đụng độ xảy ra làm 38 cảnh sát bị thương.

Hiệp định Thương mại dịch vụ được Đài Loan và Trung Quốc ký kết hồi năm ngoái và còn chờ cơ quan lập pháp Đài Loan phê chuẩn. Hiệp định cho phép các doanh nghiệp dịch vụ của hai bên mở chi nhánh trên lãnh thổ của nhau. Phe đối lập ở Đài Loan lo ngại hiệp định sẽ mở đường cho Trung Quốc thống lĩnh kinh tế Đài Loan.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm