Siêu tàu sân bay Mỹ tập trận lớn ở vịnh Bengan

Hải quân ba nước Mỹ, Ấn Độ, Nhật vừa bắt đầu đợt tập trận hàng hải quy mô lớn nhất trước nay, củng cố khả năng đối phó đe dọa hàng hải châu Á-Thái Bình Dương, duy trì cán cân quyền lực khu vực trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức mạnh.

Đây là cuộc tập trận thường niên Malabar do Mỹ và Ấn Độ khởi xướng từ năm 1992, Nhật gia nhập sau đó. Cuộc tập trận Malabar lần này có quy mô lớn nhất trước nay, được tổ chức ở vùng biển Ấn Độ.

Siêu tàu sân bay USS-Nimitz CVN-68 của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Siêu tàu sân bay USS-Nimitz CVN-68 của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Tham gia, về phía Mỹ có siêu tàu sân bay USS-Nimitz CVN-68 thuộc lớp Nimitz, soái hạm của Đội tàu sân bay tác chiến chủ lực số 11 thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, theo Reuters. Phía Ấn Độ có tàu sân bay ICS Vikramaditya. Nhật tham gia với tàu sân bay trực thăng Izumo.

“Malabar 2017 là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi tập trận tiếp diễn, đã tăng mức độ và tính đa dạng qua từng năm để ứng phó với các đe dọa chung về an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương” - theo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ.

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Hải quân Ấn Độ cho biết cuộc tập trận sẽ chú trọng vào việc vận hành tàu sân bay và cách săn đuổi tàu ngầm.

Hai tháng qua hải quân Ấn Độ đã phát hiện hơn chục tàu chiến Trung Quốc, trong đó có một số tàu ngầm ở Ấn Độ Dương. Trung Quốc mới đây di chuyển một số tàu ngầm sang Sri Lanka, giáp phía Nam Ấn Độ. Bên cạnh đó ba nước Mỹ, Ấn Độ, Nhật cũng rất quan ngại việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần hết biển Đông và mở rộng hiện diện quân sự khắp khu vực.

Ban đầu Úc muốn tham gia tập trận Malabar năm nay nhưng Ấn Độ không đồng ý, lo ngại Trung Quốc sẽ phản ứng mạnh. Trung Quốc vẫn thường chỉ trích cuộc tập trận Malabar làm mất ổn định khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm