‘Siêu mặt trăng máu’ xuất hiện vào Chủ nhật này

Hiện tượng “siêu mặt trăng” xuất hiện cùng lúc với nguyệt thực – được gọi là “siêu mặt trăng máu - đã từng xảy ra chỉ năm lần kể từ đầu thế kỷ 20. 

Lần gần nhất xảy ra hiện thường kỳ thú này là vào năm 1982. Sauk hi hiện tượng này diễn ra vào Chủ nhật tới, thì mãi đến 2033, hiện tượng siêu nhiên này mới tái diễn.

 Hình ảnh mặt trăng khi nguyệt thực nhìn từ thành phố Mexico vào ngày 15 tháng 4, 2014. Ngày 27 tháng Chín, một siêu trăng máu sẽ xảy ra lần đầu tiên kể từ năm 1982. (nguồn :Edgard Garrido)

Theo tờ Daily Mail dẫn thông tin từ NASA, người dân ở châu Mỹ, châu Phi, tây Á, khu vực phía đông Thái Bình Dương và châu Âu có thể quan sát hiện tượng kỳ thú này. 
Ngày nay, một số cho rằng một mặt trăng máu báo hiệu sự diệt vong. Quan điểm này được John Hagee, người sáng lập và mục sư cấp cao của một đại giáo đoàn San Antonio, từng khẳng định. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm