Siêu bão Soudelor: 14 người chết, thiệt hại nặng nề tại miền Đông Trung Quốc

Theo báo cáo, trong số 14 trường hợp thiệt mạng có 12 người ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Hai người thiệt mạng còn lại sống tại thành phố Lệ Thủy. Tại tỉnh này, các trận mưa lớn đã gây lở đất và một số ngôi nhà bị sập từ tối 08-08.
Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức cứu hộ cứu nạn địa phương cho biết những người chết và mất tích có thể đã bị lũ cuốn trôi hoặc bị kẹt lại dưới các ngôi nhà đổ nát. 
Khoảng 1,58 triệu người ở Chiết Giang đều bị bão Soudelor ảnh hưởng vào chiều hôm qua (09-08). Ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 4 tỉ nhân dân tệ (644 triệu USD).
Riêng tại quận Văn Thành, nhiều trận mưa cực lớn với mật độ 645 mm đã đổ xuống trong gần 24 tiếng đồng hồ, nặng nhất trong 100 năm qua.

 Theo báo cáo, trong số 14 trường hợp thiệt mạng có 12 người ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Hai người thiệt mạng còn lại sống tại thành phố Lệ Thủy. Tại tỉnh này, các trận mưa lớn đã gây lở đất và một số ngôi nhà bị sập từ tối 08-08 (nguồn: Dailymail)

Đối với Phúc Kiến, cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh này từ tối hôm 08-08, nguồn điện cung cấp cho hơn ba triệu hộ gia đình đã bị ảnh hưởng. Với sức gió lên đến 230 km/h, bão Soudelor đã làm đổ gần 10.000 cây tại tỉnh Phúc Kiến.

Hiện theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, cơn bão sẽ giảm nhẹ thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.

Trước đó, bão Soudelor đã đổ bộ vào Đài Loan sáng hôm thứ Bảy (08-08), làm ít nhất 6 người chết, 4 người mất tích và 379 người bị thương trước khi chuyển hướng sang các tỉnh miền Đông Trung Quốc. Nhưng hiện mưa nặng vẫn còn tại một số khu vực của Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm