Serbia khởi động vòng đàm phán đầu tiên để gia nhập EU

Serbia khởi động vòng đàm phán đầu tiên để gia nhập EU ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dw.de)

Để ký hiệp định gia nhập EU, hai bên cần hoàn tất các cuộc đàm phán về 35 chương, trong đó cần đối chiếu luật của Serbia với luật của EU trong các lĩnh vực khác nhau, gồm cả kinh tế, tiền tệ, tư pháp, thuế, năng lượng và nông nghiệp.

Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra ngày 28/1 tại Brussels.

Các nhà phân tích cho rằng tiến trình đàm phán để Serbia trở thành thành viên EU phải mất từ 3-5 năm.

Trong số các nước cộng hòa thuộc Nam Tư trước đây, Slovenia là nước đầu tiên gia nhập EU.

Quy chế ứng cử viên gia nhập EU được trao cho Serbia tháng 3/2012.

Cộng hòa Serbia đệ đơn gia nhập EU từ năm 2009. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo châu Âu đặt điều kiện yêu cầu Belgrade phải cải thiện quan hệ với tỉnh Kosovo, vốn đơn phương tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia hồi tháng 2/2008.

Theo một thỏa thuận do EU làm trung gian hồi tháng Tư năm ngoái, Serbia đã nhất trí về cách thức giảm căng thẳng trong quan hệ giữa Belgrade và Pristina, theo đó tạo điều kiện để Serbia khởi động tiến trình đàm phán gia nhập EU.

Nỗ lực mới nhất mà Serbia đã vượt qua để gia nhập EU là cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 11/2013 tại miền Bắc Kosovo. Cuộc bầu cử được xem là "phép thử cộng sinh" giữa Chính phủ Serbia và chính quyền Kosovo.

Hiện có khoảng 120.000 người Serbia sinh sống tại Kosovo, trong đó có tới 40.000 người sống ở miền Bắc.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm