Sẽ cấm bán nấm gây ảo giác

Tháng 3-2008, tại thủ đô Amsterdam, một phụ nữ người Pháp nhảy từ trên cầu xuống sông chết. Trước đó, một du khách người Iceland nhảy từ ban công xuống đất gãy chân. Một du khách khác người Đan Mạch phóng xe như điên, đâm thẳng vào khu cắm trại.

Theo Bộ Y tế Hà Lan, các sự cố sau khi ăn nấm gây ảo giác đã tăng gấp đôi trong vòng bốn năm qua, chủ yếu tại Amsterdam. Nấm gây ảo giác tạo cảm giác hưng phấn quá mức hoặc kích thích có những hành vi đe dọa đến tính mạng. Tác dụng độc hại của nấm tăng lên nhiều lần nếu sử dụng chung với rượu.

MINH NHỰT (Theo BBC, Sky News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm