Sau cuộc gặp Trump-Tập, TQ hứa mạnh tay với Triều Tiên

Trung Quốc và Hàn Quốc đã đồng ý sẽ trừng phạt nặng Triều Tiên nếu nước này tiếp tục thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo tầm xa, Yonhap dẫn lời đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Kim Hong-kyun. Đây là kết quả cuộc hội đàm ngày 10-4 giữa ông và đặc phái viên hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vĩ.

Hai bên cũng đồng ý LHQ nên có một nghị quyết cứng rắn hơn nữa nếu Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân lần nữa.

Khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên đang được nói nhiều sau khi Mỹ nã tên lửa Syria. Tuy nhiên, theo ông Kim, trong cuộc gặp, ông và ông Vũ không hề bàn đến khả năng này hay bất kỳ phương án quân sự tấn công Triều Tiên.

Hai đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Kim Hong-kyun (trái) và Trung Quốc Vũ Đại Vĩ (phải) tại Seoul (Hàn Quốc) ngày 10-4. Ảnh: REUTERS
Hai đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Kim Hong-kyun (trái) và Trung Quốc Vũ Đại Vĩ (phải) tại Seoul (Hàn Quốc) ngày 10-4. Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc đạt được cam kết này từ phía Trung Quốc không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng áp lực về Triều Tiên lên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi gặp nhau tại Mỹ tuần trước.

Ông Vũ Đại Vĩ là quan chức cấp cao Trung Quốc đầu tiên sang Hàn Quốc kể từ khi hai nước căng thẳng ngoại giao vì Hàn Quốc đồng ý cho Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Tại cuộc gặp, ông Vũ cũng trình bày quan điểm của Trung Quốc về hệ thống THAAD.

Nhiều nhà phân tích nhận định tích cực về chuyến thăm Hàn Quốc của ông Vũ. Chuyên gia Wang Sheng tại ĐH Cát Lâm (Trung Quốc) nhận định Trung Quốc đang dần cứng rắn hơn, “cảnh cáo Triều Tiên không vượt qua giới hạn cuối cùng của mình”. Ông dự báo có thể Trung Quốc sẽ trừng phạt nặng hơn Triều Tiên về mảng thực phẩm nếu nước này tiếp tục khiêu khích.

Nhà phân tích địa chính trị Lee Kyu-tae tại ĐH Kwandong (Hàn Quốc) cho rằng chuyến thăm của ông Vũ có thể sẽ giúp hàn gắn quan hệ đang căng thẳng giữa hai nước quanh hệ thống tên lửa THAAD.

Cùng ngày, bên lề hội nghị G7 tại Ý, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đồng ý kêu gọi Trung Quốc tăng vai trò trong kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm