Sập nhà thờ ở Morocco, 36 người thiệt mạng

Sập nhà thờ ở Morocco, 36 người thiệt mạng ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn tại nhà thờ Bab Berdieyinne.

Tai nạn xảy ra tại nhà thờ Bab Berdieyinne hôm qua. Tháp và một phần trần của nhà thờ có từ thế kỷ 16 đã sập xuống khi những người cầu nguyện đang làm lễ ở bên trong.

Các quan chức cho rằng tai nạn xảy ra là do mưa lớn trong khu vực nhiều ngày qua khiến tháp bị yếu đi.

Nhiều người được cho là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát của nhà thờ. Khaled Rahmouni, một người dân, cho hay khoảng 300 tín đồ đã có mặt tại nhà thờ để tham gia buổi cầu nguyện vào chiều thứ 6.
Sập nhà thờ ở Morocco, 36 người thiệt mạng ảnh 2

“Đúng lúc lãnh tụ Hồi giáo đang chuẩn bị bài thuyết giảng thì thápđổxuống”, Rahmouni nói.
Nhà vua Mohammed VI đã cử Bộ trưởng bộ nội vụ và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo tới Meknes để giám sát các chiến dịch cứu hộ.
Sập nhà thờ ở Morocco, 36 người thiệt mạng ảnh 3

Meknes là một thành phố di sản của UNESCO và cũng là một trong 4 kinh đô cổ của Morocco, nằm cách thủ đô Rabat khoảng 120km về phía đông.

Các quan chức đã tới thăm một số người bị thương tại các bệnh viện ở Meknes. Những người bị thương nặng hơn đã được chuyển tới các bệnh viện ở thành phố Fes lân cận.


Sập nhà thờ ở Morocco, 36 người thiệt mạng ảnh 4

Tháp nhà thờ khi chưa bị sập.
Nhà vua Mohammed VI đã chỉ thị xây dựng lại nhà thờ Bab Berdieyinne, có từ cách đây 4 thế kỷ dưới triều đại vua Moulay Ismail, người đã chọn Meknes làm kinh đô.
Mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống thành phố cổ Meknes hôm qua và dự báo mưa sẽ còn tiếp tục trong tuần tới.
Sập nhà thờ ở Morocco, 36 người thiệt mạng ảnh 5

Theo An Bình (VNE/AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm