Sập mỏ ở Trung Quốc, 19 người mất tích

Lực lượng cứu hộ đã cứu được bốn công nhân, xác định vị trí sáu công nhân và 19 người còn mất liên lạc.

Trang mạng địa chấn Trung Quốc xác nhận lúc 7 giờ 56 phút đã xảy ra động đất cấp bốn ở huyện Bình Ấp. Kết quả phân tích cho thấy đây không phải động đất tự nhiên mà là chấn động do sụt lún tương đương động đất cấp bốn. Động đất sụt lún xảy ra do hang động dưới đất bị sập, núi lở hoặc giếng mỏ sập.

Người dân cho biết lúc xảy ra sụp đất nghe dưới đất có tiếng động ầm ầm, sau đó bàn ghế trong nhà lắc lư như động đất. Thời gian chấn động khoảng hai phút. Đường nhựa và ruộng lúa xuất hiện sụt lún, nứt nẻ, nhấp nhô (ảnh).

Nhiều thôn dân cho biết chỗ bị sụp có lẽ là mỏ lúc trước từng bị sập và đã dừng sản xuất. Bảy tháng trước, ngày 27-5, đài truyền hình Sơn Đông đã từng phát bản tin “Bình Ấp: Dưới đất nhiều lần truyền chấn động, thôn dân sợ hãi, nhà cửa nứt toác”. Cư dân địa phương phản ánh có nhiều tiếng động lạ dưới đất kéo dài suốt ba tháng và nhà cửa bị nứt. Người phụ trách mỏ chỉ nói tiếng chấn động do công nhân nổ mìn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm