Rwanda bầu cử lần hai từ sau thảm họa diệt chủng

Rwanda bầu cử lần hai từ sau thảm họa diệt chủng ảnh 1
Một điểm bỏ phiếu ở Rwanda. (Nguồn: Reuters)
Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương - 4 giờ GMT) trong điều kiện an ninh thắt chặt. Khoảng 5 triệu cử tri Rwanda đã đăng ký đi bỏ phiếu. Theo kế hoạch, tất cả các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 15 giờ cùng ngày và công tác kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau đó. Bốn ứng cử viên tranh cử lần này gồm đương kim Tổng thống Paul Kagame thuộc đảng Mặt trận Ái quốc Rwanda (RPF), Prosper Higiro thuộc Đảng Tự do (LP), Jean Damascene Ntawukuriryayo thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) và Alvera Mukabaramba thuộc Đảng Tiến bộ và Hòa hợp (PPC). Các nhà phân tích chính trị dự đoán đương kim Tổng thống Kagame, 52 tuổi, sẽ giành chiến thắng vang dội trước các đối thủ để tiếp tục một nhiệm kỳ Tổng thống mới kéo dài bảy năm. Trong cuộc bầu cử năm 2003, ông Paul Kagame đã nhận được sự ủng hộ của 95% cử tri. Ông Paul Kagame được nhiều người dân ủng hộ bởi những đóng góp trong việc ổn định đất nước Rwanda sau thảm họa diệt chủng khiến ít nhất 800.000 người bị sát hại./.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm