Rơi máy bay Myanmar: Vượt bão đưa 29 thi thể về bờ

Đã có 29 thi thể trong số 122 nạn nhân đi trên chiếc máy bay xấu số Thiểm Tây Y-8 của không quân Myanmar rơi trên biển Andaman ngày 7-6 được tìm thấy, văn phòng Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar thông báo chiều 8-6. Trong số thi thể này có 21 người lớn - 20 phụ nữ và 1 nam giới và 8 trẻ em.

Theo một quan chức quân đội, sóng lớn làm tàu thuyền khó tiếp cận bờ biển nên lực lượng cứu hộ phải chuyển sang phương án dùng trực thăng chở thi thể vào bờ. Tàu và máy bay vẫn tiếp tục quần thảo khu vực máy bay rơi. Dự báo thời tiết tại khu vực ngoài khơi bờ biển thị trấn Launglon trong hai ngày nay sẽ có mưa lớn và cả sấm sét.

Thi thể nạn nhân vớt được trên biển Andaman được lực lượng cứu hộ đưa vào bãi biển San Hlan, trong lúc người dân Myanmar tập trung ngày 8-6 chờ tin về người thân. Ảnh: AFP

Thi thể nạn nhân vớt được trên biển Andaman được lực lượng cứu hộ đưa vào bãi biển San Hlan, trong lúc người dân Myanmar tập trung ngày 8-6 chờ tin về người thân. Ảnh: AFP

Từ lúc tai nạn xảy ra bãi biển San Hlan gần thị trấn Dawei ở phía Nam Myanamr luôn có hàng trăm người tập trung đội mưa chờ đón tin tức người thân.

“Gia đình cháu gái tôi đi trên máy bay này. Chúng tôi nghe tin trực thăng đang chở 20 thi thể về bãi biển, vì vậy chúng tôi đợi ở đây” - AFP dẫn lời một người đang đợi người thân.

Chiếc máy bay vận tải quân sự Thiểm Tây Y-8 chở 122 người đi từ TP Myeik đến To Yangon rơi trên biển Andaman chiều 7-6. Hầu hết hành khách là quân nhân và người thân của họ. Nhiều người đi học hoặc đi khám bệnh ở Yangon.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm