Quốc hội Mỹ thông qua dự luật bán tàu khu trục cho Đài Loan

Dự luật này đã được phê duyệt vào thứ năm, sẽ được gửi đến Nhà Trắng cho Tổng thống Barack Obama ký thành luật, dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 12-2014 hoặc đầu tháng 1-2015.

Dự luật trên cũng chấp thuận việc chuyển các tàu chiến tới Mexico đã được Hạ viện thông qua vào tháng Tư.

 Bốn tàu khu trục Perry sẽ được chào bán cho Đài Loan

Cho rằng Đài Loan là một đồng minh dân chủ trung thành của Hoa Kỳ, đại diện Ed Royce (R-CA), Chủ tịch Ủy ban Ngoại Giao Hạ Viện, cho biết dự luật lần này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan, và Hoa Kỳ sẽ có một quan hệ đối tác quan trọng.
Khi được ban hành, dự luật sẽ cho phép chuyển đổi bằng cách bán tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Gary, USS Carr, USS Taylor và USS Elrod cho Hải quân Đài Loan.
Bốn tàu khu trục của Mỹ nói trên được đưa vào hoạt động năm 1984 và 1985 và đang trong quá trình được Hải quân Mỹ cho tạm ngừng hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm