Quốc hội Anh bị khủng bố?

Gần 3 giờ chiều 22-3 (giờ Anh) vừa xảy ra một vụ nổ súng trước tòa nhà Quốc hội Anh. Một người đàn ông cầm dao định leo cổng xâm nhập vào tòa nhà Quốc hội và bị cảnh sát bắn, Telegraph (Anh) cho biết.

Theo một số nhân chứng, trước đó, người đàn ông này đã điều khiển một chiếc xe hơi tông ngã hàng chục người đi đường, sau đó chạy thẳng về hướng các cảnh sát đang bảo vệ tòa nhà Quốc hội. 

Chiếc xe đã tông hàng chục người đi đường. Ảnh: TWITTER

Chiếc xe đã tông hàng chục người đi đường. Ảnh: TWITTER

Người đàn ông lái xe có mang dao, đã tấn công các cảnh sát ngay tại cổng Quốc hội trước khi bị cảnh sát bắn.

Một người đi đường bị thương vì xe tông. Ảnh TWITTER

Một người đi đường bị thương vì xe tông. Ảnh TWITTER

Ít nhất một cảnh sát đã bị đâm. Hiện trường mau chóng được phong tỏa. Cảnh sát nhận định đây là một vụ tấn công khủng bố.

Hiện chưa xác định được tình trạng và danh tính người đàn ông muốn xâm nhập tòa nhà Quốc hội và bị bắn. Tuy nhiên theo các nhân chứng thì người đàn ông này là người châu Á, tầm 40 tuổi.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: TELEGRAPH

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: TELEGRAPH

Vài phút sau sự cố, một trực thăng chở nhân viên y tế mau chóng được triển khai đến hiện trường cứu chữa người bị nạn. Theo Telegraph, có hai người nằm bất động ngoài khuôn viên Quốc hội. Một phóng viên ảnh của Reuters cho biết có ít nhất hơn chục người bị thương ở cầu Westminster.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường tại trụ sở Quốc hội Anh ngày 22-3. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát phong tỏa hiện trường tại trụ sở Quốc hội Anh ngày 22-3. Ảnh: REUTERS

Vụ xả súng diễn ra trong lúc Hạ viện Anh đang họp. Cuộc họp bị ngưng giữa chừng. Thủ tướng Theresa May an toàn và đã được đưa ra khỏi tòa nhà Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm