Xe tăng tuyệt mật của Liên Xô được ‘giải mật’

Theo Sputnik, chiếc tăng mang tên Buntar nói trên có lắp ráp bộ giáp mô-đun, một khẩu súng phòng không được đặt dưới ghế ngồi của chỉ huy và một ống nhòm quang học.

Các diễn đàn trực tuyến về vũ khí đều nhất trí cho rằng Buntar trong quá khứ chính là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực thiết kế xe thiết giáp ngay sau khi nó được ra mắt.

Mẫu thiết kế Buntar 490A của Liên Xô (Nguồn: Tank And AFV News)

Theo một bài báo được công bố trên trang web Military Informant, giới quân sự Liên Xô thiết kế Buntar tại cơ sở công nghiệp quốc phòng Kharkiv, Ukraine nhằm phát triển một thế hệ xe tăng chiến đấu mới cho các lực lượng vũ trang.

Một số nguyên mẫu đã được giới thiệu vào đầu năm 1980 cùng với động cơ diesel hai thì, động cơ tua bin khí, khung gầm T-64, bộ truyền tải điện và một kíp lái bao gồm ba thành viên. Năm 1987, một khẩu pháo nòng trơn 152 ly đã được cho xây dựng tại Liên Xô.
Hiện tại, nhiều mẫu thiết kế xe tăng khác nằm trong chương trình quân sự nói trên vẫn còn đang trong diện bí mật quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm