Ukraine 'vét' ngân sách, tăng gần 400% tiền mua vũ khí mới

Không nao núng với ngân khố trống rỗng và mối đe dọa phá sản, Kiev đang dự định tăng gần gấp 4 lần số tiền mua vũ khí cho năm 2015.

Theo thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine Victoria Kushnir thông báo vào ngày 10-3, Bộ Quốc phòng trong năm 2015 dự kiến sẽ dùng 14 tỉ Hryvnia (600 triệu USD), gần 1/3 ngân sách quốc phòng của quốc gia. Năm ngoái, con số này là 3,9 tỉ Hryvnias.

 Binh lính của chính phủ Ukraine trên xe đi khỏi thị trấn Artemivsk, Ukraine

Kushnir giải thích việc gia tăng chi phí quốc phòng là do tình hình ở miền Đông Ukraine và nhu cầu nâng cấp kho vũ khí hầu hết lỗi thời của quân đội.
Hãng thông tấn Deutsche Welle nhắc nhở rằng Ukraine phụ thuộc quá nhiều vào nợ nước ngoài, bao gồm cả IMF. Thêm vào đó, nhiều nhà phê bình tin rằng Kiev đang phô trương quá mức vào quốc phòng và cố ngăn trở cải cách cơ cấu cần thiết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm