Trung Quốc thử nghiệm tàu chở hàng làm bãi đáp trực thăng

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin Lữ đoàn 71 của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) gần đây đã thử nghiệm khả năng sử dụng tàu nâng hạng nặng nửa chìm nửa nổi làm bãi đáp trực thăng.

Chiếc tàu có tên Zhen Hua 28 này có tải trọng 41.000 tấn, được đóng ở Thượng Hải với công năng vận chuyển các loại hàng hóa lớn như cần cẩu và thậm chí là giàn khoan dầu. Tàu có boong lớn, đủ sức chứa tới ba máy bay trực thăng.

Một tàu nâng hạng nặng được dùng làm bãi đáp trực thăng. Ảnh: TWITTER/SPUTNIK

Trong cuộc diễn tập mới đây, PLA đã thử nghiệm hạ cánh các máy bay trực thăng Z-8, Z-10 và Z-19 trên con tàu. 

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Li Jie nói với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng PLA có thể sử dụng rộng rãi một con tàu dân sự như vậy trong thời kỳ chiến tranh.

Ông thậm chí còn lưu ý rằng các tàu như vậy có thể được bố trí ở đầu các hòn đảo hoặc bãi đá ngầm để để gia tăng bán kính chiến đấu và khả năng vượt biển của trực thăng.

Mỹ là nước đi tiên phong trong việc sử dụng các tàu chở hàng hạng nặng để làm bãi đáp trực thăng. Các tàu USNS Montford Point và USNS John Glenn, còn được gọi là trạm hậu cần đa năng lưu động (ESD), đã được hoàn thành vào các năm 2013 và 2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm