Trung Quốc khoe tên lửa mới đối phó hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

Theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Shen Jinke ngày 29-8 thông báo hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ thứ ba của nước này đã sẵn sàng chiến đấu.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh phản đối gay gắt chuyện Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cao (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên.

tên lửa HQ-9

Hệ thống tên lửa HQ-9 của Trung Quốc trong một cuộc diễu binh. Ảnh: SCMP

Ông Shen cho biết lực lượng không quân của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ sử dụng hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa đặt dưới mặt đất và do Trung Quốc tự phát triển này. 

Hệ thống này có thể bao trùm từ tầm bắn gần tới xa, tấn công các mục tiêu từ thấp tới cao và "các hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa là những thành phần then chốt trong năng lực chiến lược của không quân".

“Hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa là những thành phần then chốt trong năng lực chiến lược của không quân Trung Quốc" - ông Shen nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm