Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô S-400 thứ hai từ Nga

Hãng thông tấn nhà nước Thổ nhĩ Kỳ Anadolu ngày 26-8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar cho biết Moscow sẽ nối lại vận chuyển các linh kiện của lô hệ thống tên lửa phòng thủ hiện đại S-400 cho Ankara vào ngày 27-8.

S-400 được xem là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất thế giới. Ảnh: REUTERS

“Mục đích của chúng tôi là bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa tên lửa và trên không đến từ bên ngoài”, ông Akar nó trong lúc kiểm tra đối với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Erzincan.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận lô hệ thống S-400 đầu tiên hồi tháng 7 bất chấp phản đối mạnh mẽ và đe dọa từ Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Việc chuyển giao hệ thống S-400 dự kiến tiếp tục diễn ra tới tháng 4-2020.

Hãng tin Bloomberg tháng trước đưa tin đội ngũ của Tổng thống Trump đã thảo luận một gói trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 và dự kiến công bố trong tương lai gần.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định mua S-400 “không phải lựa chọn mà là cần thiết” vì Thổ Nhĩ Kỳ đang bị “đe dọa nghiêm trọng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm