Tàu chiến Nga phô diễn sức mạnh trong tập trận Vostok 2018

Nga đã triển khai hai hạm đội hải quân tham gia cuộc tập trận Vostok 2018, cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Nga và theo hình ảnh Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 14-9 thì một số lượng lớn tàu chiến vừa mới tập trận ở biển Bering ngăn cách Nga và bang Alaska của Mỹ.

Video cuộc tập trận Vostok 2018 do SPUTNIK tổng hợp từ các video BỘ QUỐC PHÒNG NGA công bố

Có tổng cộng 20 tàu chiến Nga tham gia tập trận Vostok 2018. Một đoạn video Bộ Quốc phòng Nga công bố quay cảnh tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov và tàu đổ bộ Alexander Obrakovsky của hạm đội hải quân phía Bắc đã tham gia diễn tập nội dung một chiến dịch cứu hộ ở biển Bering.

Tàu hải quân Nga tham gia cuộc tập trận Vostok 2018 ở biển Bering. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tàu hải quân Nga tham gia cuộc tập trận Vostok 2018 ở biển Bering. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Một đoạn video khác được quay ở vùng Zabaikalsk ở Siberia cho thấy hàng chục lính nhảy dù nhảy ra từ một máy bay, một số khác xuống khỏi các trực thăng bằng dây thừng.

Tàu chiến Nga tham gia cuộc tập trận Vostok 2018, ở biển Okhotst. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tàu chiến Nga tham gia cuộc tập trận Vostok 2018, ở biển Okhotst. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố các đoạn video phóng tên lửa từ các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 và hệ thống tên lửa tầm trung Buk.

Cuộc tập trận Vostok 2018 kéo dài từ ngày 11 đến 17-9, diễn ra tại vùng Siberia và các vùng biển phía đông Nga, với sự tham gia của 300.000 binh sĩ, hơn 1.000 máy bay quân sự và hai hạm đội hải quân.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy lính nhảy dù thoát xuống từ máy bay và trực thăng quân sự trong cuộc tập trận Vostok 2018 tại khu huấn luyện quân sự Tsugol ở vùng Zabaikalsky (Nga) ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Hình ảnh vệ tinh cho thấy lính nhảy dù thoát xuống từ máy bay và trực thăng quân sự trong cuộc tập trận Vostok 2018 tại khu huấn luyện quân sự Tsugol ở vùng Zabaikalsky (Nga) ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Tham gia cuộc tập trận lần này còn có quân đội Trung Quốc với 3.200 binh sĩ, 900 xe tăng và xe bọc thép, 24 trực thăng, sáu máy bay. Nga và Trung Quốc từng nhiều lần tập trận chung nhưng đây là lần đầu tiên Trung Quốc được Nga mời tham gia một cuộc tập trận quy mô lớn thế này. 

Ảnh vệ tinh cho thấy xe tăng và xe bọc thép Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018 tại khu huấn luyện quân sự Tsugol ở vùng Zabaikalsky (Nga) ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Ảnh vệ tinh cho thấy xe tăng và xe bọc thép Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018 tại khu huấn luyện quân sự Tsugol ở vùng Zabaikalsky (Nga) ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Cuộc tập trận Vostok 2018 diễn ra trong thời điểm căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang rất cao. NATO và Mỹ cho biết đang theo dõi chặt diễn biến cuộc tập trận.

Ảnh vệ tinh cho thấy xe bọc thép Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018 tại khu huấn luyện quân sự Tsugol ở vùng Zabaikalsky (Nga) ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Ảnh vệ tinh cho thấy xe bọc thép Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018 tại khu huấn luyện quân sự Tsugol ở vùng Zabaikalsky (Nga) ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thị sát cuộc tập trận trong ngày 13-9 tại khu huấn luyện quân sự Tsugol ở vùng Zabaikalsky ngày 13-9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shougu (phải) thị sát cuộc tập trận Vostok 2018 tại khu huấn luyện quân sự Tsugol ở vùng Zabaikalsky (Nga) ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shougu (phải) thị sát cuộc tập trận Vostok 2018 tại khu huấn luyện quân sự Tsugol ở vùng Zabaikalsky (Nga) ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước các binh sĩ, ông Putin hứa sẽ tăng cường hơn nữa sức mạnh quân đội Nga, sẽ tăng hơn nữa trang bị các thế hệ vũ khí và khí tài quân sự mới. Theo ông Putin, Nga sẵn sàng hợp tác với các nước có thiện chí với Nga nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ đất nước và đồng minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm