Tăng Armata sắp nâng cấp thành rô-bốt

Ông Rogozin đăng lên trang mạng Twitter khẳng định rằng dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mới của Nga “ngay từ đầu đã được thiết kế theo hướng vũ khí tự động”.

Chiếc Armata phiên bản IFV trong đợt tập huấn trước thềm cuộc diễu hành ngày 9-5

Vào cùng ngày, báo chí Nga dẫn lời phó tổng giám đốc công ty Uralvagonzavod (hãng sản xuất Armata) là ông Vyacheslav Khalitov trong cuộc phỏng vấn cho hay, chiếc xe tăng có thể được trang bị với bộ điều khiển từ xa và nâng cấp thành rô-bốt.

Ông Khalitov còn nói thêm Armata dự kiến sẽ phục vụ cho các lực lượng vũ trang Nga cho đến cuối thế kỷ 21.

Xe tăng chủ lực Armata Nga sắp được nâng cấp thành rô-bốt

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố xe tăng Armata tại cuộc diễu hành quân sự Ngày Chiến thắng tại Moscow vào ngày 9-5 vừa qua.

Chiếc xe bọc thép được điều khiển bởi một tổ lái gồm ba người trong một khoang bọc thép ở phía trước thân xe. Vũ khí chính của phương tiện bao gồm một súng máy điều khiển từ xa 7,62 ly và một khẩu pháo trơn 125 ly.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm