Quân đội Mỹ nhờ dân tìm giúp tên lửa bị thất lạc

Tên lửa dài 1,5 mét, nặng 45kg. Tên lửa được chế tạo mô phỏng loại tên lửa Hellfire. Tên lửa này dùng để huấn luyện do đó không phát nổ.

Giới chức quân đội Mỹ cho biết trực thăng Apache làm rơi tên lửa vào sáng 28-8 trong chuyến bay từ Fort Drum ở quận Jefferson tới sân bay quốc tế Stewart ở New Windsor, quận Cam.

Mô phỏng tên lửa bị thất lạc của quân đội Mỹ (Nguồn: Sputnik News) 

Ngay sau đó, những trực thăng Apache khác đã được điều động bay theo đúng lộ trình của chiếc trực thăng đầu tiên mong tìm lại quả tên lửa bị thất lạc.

Tên lửa M36 là tên lửa dùng để huấn luyện, do đó không gây nguy hiểm cho người dân. Tên lửa này được gắn với trực thăng để mô phỏng trọng lượng trong quá trình bay, giới chức Fort Drum khẳng định.
Quân đội Mỹ không rõ nguyên do vì sao tên lửa M36 có thể rơi ra khỏi trực thăng Apache vì tên lửa này không được thiết kế để tự động khai hỏa hay rơi xuống như tên lửa thật Hellfire.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm