Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử

Theo Daily Mail, cuộc tập trận Anaconda sẽ kéo dài hai tuần, với sự tham gia của 24 nước NATO cùng với một số nước đồng minh cũ của Liên Xô, trong đó có Ukraine. Đây là cuộc tập trận định kỳ sáu tháng một lần được tổ chức tại Ba Lan kể từ năm 2006.

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 1
Quân đội Mỹ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Pennsylvania tới sân bay Vilnius ở Lithuania

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 2
Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tại Pennsylvania đổ bộ tới Lithuania

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 3
 Cuộc diễu hành của đội danh dự Ba Lan trong lễ khai mạc cuộc tập trận Anaconda ở quận Rembertow - thành phố Warsaw

Khoảng 1.000 lính Anh cùng với 14.000 lính Mỹ và 12.000 lính Ba Lan sẽ tham dự cuộc tập trận, huy động khoảng 3.000 phương tiện, 105 máy bay và 12 tàu hải quân.

Tại lễ khai mạc chính thức tại Warsaw, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết các cuộc tập trận nhằm mục đích “kiểm tra khả năng bảo vệ sườn phía đông của liên minh”.

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 4
Các binh sĩ Ba Lan cầm quốc kỳ của những quốc gia tham dự cuộc tập trận Anaconda 

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 5
Những người lính thuộc Trung đoàn Kỵ binh thứ 2 của quân đội Mỹ tham gia vào cuộc tập trận của NATO, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình tại thị trấn Subate - Latvia

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 6
Một chiếc xe bọc thép của quân đội Mỹ trên đường băng sau khi hàng ngàn lính Mỹ đổ bộ xuống sân bay Vilnius ở Lithuania

Trong khi đó, Tham mưu trưởng quân đội Mỹ Mark Milley giải thích rằng sự hiện diện của Mỹ “chứng tỏ rằng chúng ta đang kề vai sát cánh với người dân Ba Lan” và cuộc tập trận sẽ “nâng cao sự sẵn sàng chung của chúng ta”.

Cuộc tập trận diễn ra một tháng trước hội nghị thượng đỉnh mang tính “bước ngoặt” của NATO tại Warsaw, đánh dấu cuộc cải tổ lớn nhất của tổ chức này kể từ Chiến tranh lạnh với việc luân phiên quân đội nhiều hơn tại các nước thành viên Đông Âu.

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 7
Những binh sĩ Mỹ với súng máy sau khi đổ bộ tới Lithuania

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 8
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz phát biểu tại buổi lễ khai mạc chính thức

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 9
Các binh sĩ Mỹ đại diện cho các đơn vị tham gia cuộc tập trận Anaconda-16 tại buổi lễ khai mạc

Nga phản đối quyết liệt động thái của NATO và tuyên bố sẽ “chấm dứt mối đe dọa” từ hệ thống này, bất chấp lời đảm bảo từ Mỹ, rằng việc này chỉ nhằm tránh nguy cơ các cuộc tấn công từ Trung Đông. Điện Kremlin cho biết sẽ thành lập ba đơn vị mới ở phía tây và phía nam đất nước vào cuối năm nay để chống lại các lực lượng NATO gần biên giới.

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 10
Quân đội Mỹ dỡ các thiết bị của họ tại sân bay Vilnius ở Lithuania

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 11
 Các lính Mỹ đang đứng đợi lệnh tại sân bay Vilnius

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 12
Một lính Mỹ đang giới thiệu khẩu súng máy cho trẻ em địa phương trong cuộc hành quân Dragoon Ride II tại Daugavpils ở Latvia

Phương Tây rầm rộ chuẩn bị cho đợt tập trận lớn nhất lịch sử ảnh 13
Đoàn xe bọc thép và xe tăng của quân đội Hoa Kỳ tại cuộc hành quân Dragoon Ride II

Cùng với thỏa thuận mới này, Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ triển khai thêm một lữ đoàn thiết giáp với khoảng 4.200 binh sĩ tới Đông Âu từ đầu năm 2017. Việc triển khai này là luân phiên chứ không cố định.

NATO đã “cẩn thận” trấn an Moscow trước hội nghị thượng đỉnh tháng 7, với việc Tổng Thư ký Jens Stoltenberg khẳng định rằng: “Chiến tranh lạnh là lịch sử và chúng tôi không muốn lặp lại nó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm