Pháo đài bay B-52 của Mỹ sẽ tập trận ở Anh?

Pháo đài bay B-52 khổng lồ của Mỹ đã hạ cánh tại căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire, Anh trong đợt triển khai máy bay ném bom lớn nhất của Mỹ tới Anh kể từ sau chiến tranh Iraq, theo Daily Mail.

Các oanh tạc cơ B-52 đã hiện diện vào ngày 14 và 15-3 trước một cuộc tập trận của NATO tại Georgia, không rõ liệu B-52 có tham gia màn trình diễn vũ trang này hay không.

Máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ hạ cánh tại RAF Fairford, Anh vào hôm 15-3. Ảnh: SWSN

Cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 18-3, NATO cho biết mục đích "là cải thiện khả năng tương tác giữa NATO và Georgia và huấn luyện các lực lượng vũ trang Gruzia theo các tiêu chuẩn của NATO".

Theo kế hoạch mới của Lực lượng đặc nhiệm ném bom không quân Mỹ ở Anh, các máy bay B-52 đã bay từ căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana (Mỹ) gia nhập khu vực hoạt động của Bộ chỉ huy châu Âu (Mỹ) và chúng có thể tham gia vào chương trình huấn luyện bay và “tích hợp mặt trận”.

Các đồng minh NATO, bao gồm Anh và Mỹ, đang chuẩn bị cho các cuộc chiến ở Georgia dưới biểu ngữ "NATO-GEO EX19".

Một cuộc họp báo sẽ được tổ chức tại sân bay quân sự RAF Fairford, Anh vào lúc 2 giờ chiều ngày 19-3 với nhiều thông tin dự kiến sẽ được công bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm