Nhật Bản phóng thành công vệ tinh do thám thế hệ mới

Đợt phóng vệ tinh đã được tiến hành tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima phía nam Nhật Bản vào lúc 10 sáng theo giờ địa phương. Tên lửa vận chuyển H-2A (H-IIA) đã đưa vệ tinh bay vào quỹ đạo. 

 Nhật Bản đã phóng tên lửa thành công vào quỹ đạo

Đây là lần thứ năm Nhật Bản phóng vệ tinh do thám lên quỹ đạo của Trái đất thành công. Cuộc hành trình nói trên sẽ cho phép vệ tinh chụp các vật thể trên bề mặt của Trái Đất với độ phân giải cao vào ban đêm và xuyên qua các đám mây. Hiện tại, bốn chiếc vệ tinh khác đang du hành quay quanh Trái Đất bao gồm: hai chiếc vệ tinh chụp ảnh quang học và hai chiếc vệ tinh radar.
Theo dự án Vệ tinh thu thập Thông tin (IGS), Nhật Bản sẽ phóng thêm một vệ tinh do thám vào tháng ba sắp tới. Chính phủ Nhật đã khởi động chương trình IGS ngay sau khi Bắc Triều Tiên phóng một chiếc vệ tinh vào tháng Tám năm 1998. Chiếc tên lửa mang vệ tinh trên đã bay ngang qua Nhật Bản và rơi xuống khu vực Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm