Nga trang bị thêm dàn tên lửa S-300V4 'cực khủng'

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Công ty Almaz-Antei Air Defense Concern đã chuyển 3 bộ nạp năng lượng cho hệ thống S-300V4 này cho quân đội Nga. Dự kiến S-300V4 sẽ được triển khai tại đơn vị tác chiến Quân khu miền Tây.

 Hệ thống phòng không S-300V4 (Ảnh: Sputnik News)

Hệ thống phòng vệ đất đối không S-300V4 được sản xuất giai đoạn 2012-2014, là phiên bản nâng cấp của S-300V3. Hệ thống này bao gồm các bộ điện toán mới, hiện đại hơn phiên bản cũ, có khả năng mở rộng cự li thêm 100km đến 400km, đồng thời tăng cường tính hiệu quả của hệ thống lá chắn tên lửa.
Bộ Quốc phòng Nga đã nhận hệ thống phòng không tầm xa S-300V4 lần 1 vào tháng 12-2014. Trước đó quân đội Nga cũng đã cho chạy thử thành công hệ thống này.
Các chuyên gia quân sự ước tính rằng hệ thống mới này có hiệu quả gấp 1,5 đến 2,3 lần về khả năng chống tên lửa. Bên cạnh việc có thêm tên lửa đạn đạo phòng thủ chiến lược tần ngắn và tầm xa, S-300V4 có khả năng định vị được tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng ở cụ li xa 2.500km.
Theo hợp đồng, Quân đội Nga sẽ mua 9 chiếc S-300V4 của Almaz-Antei từ nay đến năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm