Nga tạo xu hướng thiết giáp mới với T-14 Armata

 Xe tăng T-14 Armata xuất hiện trên quảng trường Đỏ vào lễ kỉ niệm ngày 9-5 (Ảnh: Sputnik News)

Với sự ra đời của Armata, nước Nga sẽ trở thành người định hình xu hướng mới trong chiến tranh thiết giáp hiện đại. Ông Evseev nhận xét: “Nếu như Armata chứng tỏ được năng lực, thế giới sẽ phải bắt đầu lo lắng. Các nhà sản xuất thiết giáp hàng đầu buộc phải chế tạo ra các đối trọng tương xứng”.

Dòng xe tăng mới của Nga được chế tạo sử dụng Hệ thống Chiến đấu toàn diện Armata. Tuy nhiên, hệ thống này không chỉ được sử dụng để chế tạo xe tăng, mà còn được dùng để chế tạo các phương tiện thiết giáp trên bộ, pháo tự hành, xe thiết giáp hậu cần và phương tiện thiết giáp chuyển quân.
Hệ thống Armata sẽ được dùng để thay thế các hệ thống tác chiến cũ của Nga như MBT và APC. Hơn thế nữa, hệ thống Armata vẫn còn rất nhiều triển vọng để tiếp tục hiện đại hóa sau này. Hệ thống này được đánh giá là hệ thống tăng chiến đấu tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm