Nga sẵn sàng đáp trả tấn công hạt nhân với ‘vận tốc ánh sáng’

Thiếu tướng Andrei Burbin, chỉ huy Trung tâm Chỉ huy SMF cho biết, lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẵn sàng để bảo vệ đất nước này khỏi các cuộc tấn công hạt nhân lớn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sẽ trừng phạt mọi kẻ thù (Ảnh: Sputnik News)

"Nếu chúng ta phải đảm nhiệm việc đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân, mục tiêu này sẽ bị phá hủy trong thời gian ngắn nhất”. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh RSN (Nga), ông khẳng định các đơn vị của SMF đã sẵn sàng để “thẳng tay” trả đũa một cuộc tấn công hạt nhân.
Ông nhấn mạnh rằng vị trí địa lý được phân bố của các đơn vị tên lửa Nga “rất đặc biệt”. Bất kỳ một cuộc tấn công hạt nhân toàn cầu nào cũng không thể tấn công và hủy diệt các đơn vị này.
Vị thiếu tướng cũng cho rằng SMF đang thực hiện thành công kế hoạch tái vũ trang. Tại thời điểm năm 2020, 98% lực lượng SMF sẽ được đổi mới. Hiện nay, hơn 6.000 người đang làm nhiệm vụ thường trực trong lực lượng SMF của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm