Nga rao bán tên lửa chống tăng tầm xa Korrnet-EM

"Các thỏa thuận về việc bán tên lửa Kornet-EM cho một số quốc gia vừa được kí kết", một quan chức của Cục Thiết kế Vũ khí (KBP) nói với RIA Novosti. Tuy nhiên người này không nêu rõ khách hàng là quốc gia nào

Theo vị quan chức này, tên lửa Kornet với đầu đạn hình phí thì có tầm bắn 8 km trong khi tên lửa với đầu đạn nổ mạnh có phạm vi 10 km.

 Nga sẽ bán hệ thống tên lửa chống tăng tiên tiến Kornet-EM cho các khách hàng nước ngoài (ảnh: Sputnik)

Hệ thống tên lửa trên có thể bắn hai quả tên lửa cùng một lúc nhắm một mục tiêu duy nhất để đảm bảo xác suất tiêu diệt cao. Tên lửa với một đầu đạn nổ mạnh có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không, bao gồm cả máy bay không người lái và trực thăng.

Được biết, Kornet-EM đã được công bố tại triển lãm hàng không MAKS hồi tháng 08-2011. KBP là nhà phát triển các loại vũ khí chính xác, súng bắn máy bay hiện đại và phóng lựu hàng đầu của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm