Nga lộ dự án siêu tàu khu trục lớn nhất thế giới

Mô hình thiết kế siêu tàu khu trục Project 23560E Shkval

Mô hình thiết kế siêu tàu khu trục Project 23560E Shkval

Trang tin quân sự Janes ngày 16/5 dẫn lời Phó Giám đốc trung tâm KSRC, ông Valery Polyakov cho biết: “Tàu khu trục Project 23560E được thiết kế để thực hiện các hoạt động trên các vùng biển xa và các đại dương; phá hủy các mục tiêu hải quân và mục tiêu trên đất liền, tạo ra khả năng chiến đấu bền vững cho các lực lượng hải quân; duy trì khu vực phòng thủ tên lửa và phòng không…”.

Theo Janes, tàu khu trục Project 23560E có lượng giãn nước từ 15.000 - 18.000 tấn, chiều dài 200m, chiều ngang 23m, mướn nước 6,6m.

Tàu có thể đạt tốc độ di chuyển tối đa 32 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 20 hải lý/giờ, thời gian hoạt động liên tục trên biển 90 ngày và mang theo đoàn thủy thủ từ 250 - 300 người.

Ngoài ra, tàu khu trục Project 23560E được thiết kể để chứa và thực hiện việc cất-hạ cánh cho 2 máy bay trực thăng đa năng.

Trang bị vũ khí trên tàu bao gồm 60 - 70 tên lửa chống hạm hoặc tên lửa hành trình, 128 tên lửa phòng không (SAM), 16 - 24 tên lửa chống ngầm và 1 pháo hạm 130mm.

Với các thông số trên, nếu dự án được triển khai, Project 23560E sẽ trở thành tàu khu trục lớn nhất trên thế giới, thậm chí kích thước và lượng giãn nước của nó còn nhỉnh hơn cả kích thước của lớp tàu khu trục Zumwalt, được xem là lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, của Hải quân Mỹ.

Theo Janes/TPO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm