Nga lập ba sư đoàn cho quân khu miền Tây

Theo Reuters hôm 12-1, thông tin trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cung cấp trong một cuộc họp gần đây. 
Ông không giải thích động cơ của việc thành lập các sư đoàn mới nhưng cho biết đó sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ quốc phòng Nga trong năm mới.

Ông Soigu cho biết mỗi quân khu cũng sẽ trải qua các đợt kiểm tra đột xuất vào năm 2016.

Quân nhân Nga trang bị cho một hệ thống tên lửa Iskander ở Kubinka (Nga) vào ngày 17-6-2015. Ảnh: Reuters 

"Nỗ lực chính của chúng tôi là nhằm tăng cường năng lực của các lực lượng hạt nhân chiến lược và hoàn thành các chương trình phòng thủ không gian", hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói rằng: "Năm trung đoàn tên lửa, được trang bị các phức hợp tên lửa hiện đại sẽ đi vào phục vụ trong năm 2016".
Bên cạnh đó, việc cải thiện cơ sở hạ tầng là cần thiết để hỗ trợ các lực lượng hạt nhân, chọn ra những cơ sở nơi chứa các tàu ngầm hạt nhân vũ trang và máy bay ném bom tầm xa hạt nhân, theo ông Shoigu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm