Nga hoàn tất bàn giao 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc

Hãng tin TASS ngày 16-4 dẫn thông tin từ Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và quân sự Liên bang Nga cho biết Nga đã hoàn tất bàn giao 24 tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 cho Trung Quốc theo một thỏa thuận được ký năm 2015.

“Theo thỏa thuận đã được ký, tất cả máy bay Su-35 đã được chuyển giao cho khách hàng nước ngoài này”, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và quân sự Liên bang Nga cho biết.

Tiêm kích Su-35 của Nga. Ảnh: TASS

Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-35 của Nga. Hợp đồng này được hai nước ký kết năm 2015 trị giá 2,5 tỉ USD, theo đó Nga sẽ bàn giao 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc. Hợp đồng này cũng quy định bàn giao các thiết bị mặt đất và động cơ dự trữ.

Indonesia là khách hàng nước ngoài thứ hai mua Su-35 của Nga. Năm ngoái xuất hiện một số thông tin cho hay Nga đã ký với Indonesia một hợp đồng bàn giao 11 chiếc Su-35. Theo hợp đồng, Indonesia sẽ tiếp nhận chiếc Su-35 đầu tiên trong năm nay.

Việc thực hiện hợp đồng này gặp phải một số khó khăn liên quan tới lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng theo một nguồn tin trong giới quân sự và ngoại giao của hãng tin TASS, những khó khăn này không quan trọng và không ảnh hưởng tới việc bàn giao.

Trung Quốc tháng 9-2018 cũng bị Mỹ trừng phạt vì mua 10 tiêm kích Su-35 từ Nga vào tháng 12-2017 và một số hệ thống tên lửa phòng không S-400 vào tháng 1-2018.

Su-35 là máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ 4++ của Nga, được phát triển dựa trên thiết kế cơ bản của tiêm kích Su-27. Su-35 lần đầu cất cánh vào 19-2-2008.

Theo nhà sản xuất, máy bay Su-35 nặng 19 tấn, trần bay là 20.000m, có thể đạt tốc độ tối đa 2.500 km/giờ và phi hành đoàn gồm một phi công.

Vũ khí của máy bay chiến đấu này bao gồm một khẩu súng phòng không 30 mm, có thể mang lượng vũ khí lên tới 8 tấn, bao gồm tên lửa và bom các loại gắn trên 12 điểm cứng dưới cánh máy bay. Su-35 đã phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm