Nga cải tiến hàng loạt hệ thống S-300, S-400

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và S-400 của Nga sắp được cải tiến với khả năng cùng lúc sử dụng được nhiều loại tên lửa có tầm bắn khác nhau, cho phép hệ thống có lợi thế lớn trước đối thủ.

Báo Izvestia (Nga) ngày 12-10 dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng Nga quyết định cải tiến hệ thống phòng không S-400 và S-300.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga. Ảnh: RIA Novosti

Hiện tại, S-300 và S-400 được trang bị chỉ một loại tên lửa. Tuy nhiên, theo kế hoạch cải tiến, những hệ thống này sẽ có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc bằng nhiều loại tên lửa có tầm siêu xa và tầm ngắn với khả năng cơ động cao, Izvestia cho biết.

Sau khi cải tiến, việc lựa chọn loại tên lửa sẽ dựa trên tình hình chiến thuật. Theo Izvestia, những hệ thống được cải tiến sẽ tăng cường khả năng phòng không trong nước và sẽ cho phép tạo ra hệ thống phòng thủ tiên tiến có thể đánh bại mọi mục tiêu.

Việc hiện đại hóa dự kiến sẽ bắt đầu với các biến thể S-300PM được sản xuất cuối thập niên 80. Biến thể này sẽ được trang bị tên lửa phòng không nhỏ hơn, có tầm bắn ngắn hơn bổ sung cho các loại tên lửa 48N6 và 40N6, vốn được thiết kế để phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách 150 km -380 km.

Theo kế hoạch, một trong số bốn ống phóng lớn của S-300 sẽ được thay bằng  bốn ống phóng tên lửa 9M96 và 9M96M có tầm bắn 30 km -120 km, có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao 20km - 35km, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo Sputnik, tổ hợp mới này đã được thử nghiệm thành công tại Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu số 185 của Lực lượng không gian vũ trụ Nga đóng tại vùng Astrakhan.

Hệ thống S-400, cả phiên bản nội địa lẫn xuất khẩu được cho có khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa cùng lúc, chỉ cần một chút sửa đổi.

Thiếu tướng Aytech Bizhev, cựu Phó Tư lệnh Hệ thống phòng không của Cộng đồng các quốc gia độc lập nói với Izvestia rằng sự kết hợp các tên lửa khác nhau trên một bệ phóng giúp sử dụng tên lửa hợp lý hơn.

“Hệ thống như vậy là cần thiết để chúng tôi không lãng phí đạn dược đắt tiền cho các mục tiêu ít quan trọng hơn” – ông nhận định.

Ông cho biết thêm quyết định sử dụng tên lửa nào phụ thuộc vào khoảng cách và loại mục tiêu.

“Tại sao chúng ta phải sử dụng tên lửa tầm xa ở khoảng cách 50 km khi mục tiêu có thể bị bắn hạ bằng tên lửa cận chiến?” – ông Bizhev nói.

Theo Sputnik, lực lượng phòng không Nga biên chế ít nhất 125 tiểu đoàn S-300 (khoảng 1.500 bệ phóng) và 69 tiểu đoàn S-400 (552 bệ phóng).

S-300 đi vào biên chế trong quân đội Nga từ năm 1978, tự hào về tính linh hoạt và độ chính xác. Nga biên chế tổ hợp S-400 năm 2007. S-400 được thiết kế để phát hiện và phá hủy máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo. S-400 có thể kết liễu mục tiêu ở khoảng cách 400 km, ở độ cao 30 km.

Hệ thống phòng không hiện đại hơn S-500 dự kiến sẽ gia nhập lực lượng phòng thủ Nga năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm