Nga bất bình với kho vũ khí Mỹ tại Ba Lan

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ có thể cho thấy con đường ngoại giao và chống lại sự đối đầu" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 28-12 về việc Mỹ lưu trữ vũ khí ở Ba Lan. 

Theo Radio Poland, Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng các cơ sở chứa vũ khí quân sự hạng nặng (nhằm trang bị cho khoảng 5.000 binh sĩ) đến cuối năm 2016 tại Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Ba Lan, cũng như ở Hungary cho đến năm 2017. 

Nga phản đối việc Mỹ lưu trữ vũ khí ở Ba Lan. Ảnh: Radio Poland 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói rằng việc lưu trữ các thiết bị quân sự của Mỹ ở Trung và Đông Âu như vậy sẽ đòi hỏi "sự hiện diện quân sự lâu dài".

Động thái này sẽ "vi phạm điều khoản quan trọng của Đạo luật Sáng lập giữa NATO và Nga từ năm 1997" - Zakharova nói thêm. 
Bà nhấn mạnh rằng: "Theo thỏa thuận, liên minh cam kết không đặt các lực lượng chiến đấu thường trực trên lãnh thổ những quốc gia thuộc khối này".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm