Nga ấn định thời gian đưa siêu máy bay ném bom vào hoạt động

Chuyến bay đầu tiên của nó sẽ được thực hiện vào năm 2020-2021 và chuyển giao cho quân đội bốn năm sau đó.

 Thế hệ máy bay ném bom mới sẽ thay thế tất cả loại máy bay chiến đấu hiện có.

Thiếu tướng Anatoly Konovalov phát biểu: "Đối với việc tái vũ trang, dàn thế hệ máy bay ném bom mới sẽ thay thế cho máy bay hiện có. Theo kế hoạch, chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra trong 2020-2021, sau đó các chuyến bay thử nghiệm được thực hiện và giao hàng cho quân đội vào năm 2024-2025".

Dự án hiện đang được tiến hành bởi Cục Thiết kế Tupolev. Kế hoạch thiết kế máy bay ném bom kiểu mới đã được đưa ra vào năm 2009 nhằm mục đích tạo ra loại máy bay ném bom tầm xa thay thế các máy bay hiện tại như Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm