NATO tập trận nhảy dù quy mô nhất từ sau Chiến tranh Lạnh

Dưới sự chỉ huy của Mỹ, hơn 1.000 lính nhảy dù đến từ 11 nước thành viên NATO tham gia vào đợt tập trận mang tên Phản ứng nhanh diễn ra tại Đức, Romani, Bulgaria và Ý.

Địa điểm lần này của đợt tập trận diễn ra tại khu vực huấn luyện quân sự Hohenfels ở phía nam nước Đức.

Hơn 1.000 lính nhảy dù NATO tham gia tập trận Phản ứng nhanh ở Đức hôm 26-8 (Ảnh: AFP) 

“Lực lượng lính nhảy dù đang tiến hành các hoạt động tiếp theo ở Hohenfels gồm tập trung vào ứng phó khủng hoảng và xây dựng một lượng sẵn sàng tác chiến cao của NATO tại châu Âu” – phát ngôn viên quân đội Mỹ Christian Marquardt cho hay.

Cuộc tập trận Phản ứng nhanh với hơn 4.800 binh lính tham dự đến từ Bulgaria, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cùng với Anh và Mỹ.

Đây là đợt tập trận nhảy dù quy mô lớn nhất mà NATO từng tổ chức kể từ sau Chiến tranh Lạnh

Hơn 1.000 lính nhảy dù NATO tham gia tập trận Phản ứng nhanh ở Đức hôm 26-8 (Ảnh: AFP)Cuộc tập trận nhằm phô trương khả năng sẵn sàng triển khai các lực lượng phản ứng nhanh đa quốc gia và hoạt động hỗ trợ một châu Âu vững mạnh và an toàn.

Cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào 13-9 bằng màn bắn đạn thật của các trung đội và đại đội đa quốc gia tại khu vực huấn luyện Grafenwöhr ở Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm