NATO báo động về 'vành đai thép' của Nga

 Nga tăng cường xây dựng 'vành đai thép' từ biển Baltic đến khu vực Địa Trung Hải. (Ảnh: Ibtimes)

Hôm 5-11, ông Jens Stoltenberg - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói rằng Nga đã tập trung lực lượng quân sự ở Kaliningrad, biển Đen và đông Địa Trung Hải, nơi nước này đang hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

 Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bồ Đào Nha, ông Stoltenberg cho biết một số chuyên gia tin rằng việc Nga xây dựng "vành đai thép" có thể dẫn đến khả năng Moscow sẽ giới hạn sự tiếp cận của NATO đối với các khu vực nhất định.

"Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta có thể vượt qua những khả năng này, như thế chúng ta mới có thể củng cố, di chuyển và triển khai các lực lượng nếu cần thiết" - ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm