Mỹ dùng tàu ngầm không người lái 'khắc chế' tàu ngầm Nga, Trung Quốc

Tàu được phát triển bởi Dự án nghiên cứu nâng cấp Quốc phòng dưới sự chỉ huy của bộ Quốc phòng Mỹ. 

Con tàu không người lái dài hơn 40 mét này có khả năng theo dõi các loại tàu ngầm hiện đại chạy diesel ít phát ra tiếng.

 Một chiếc tàu ngầm PLA (Ảnh/ Tân Hoa)

Các con tàu đã qua thử nghiệm trên dòng sông Mississippi vào tháng 3-2015. Trong suốt lần thử nghiêm 35 hải lý trên sông, con tàu đã trải qua 100 lần thử thách khác nhau và đều vượt qua mà không chạm vào đá, san hô, các tàu và thuyền khác trên cùng khu vực. 

Các tàu sẽ được kiểm tra lần nữa để xem nó có thể phát hiện và theo dõi các tàu ngầm trong tầm một km hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm