Mỹ điều ‘pháo đài bay’ B52 tới Anh

Cả ba máy bay này tới Anh mà không mang theo vũ khí và bom.

Các ‘pháo đài bay’ sẽ tham gia nhiều cuộc tập trận ở bộ Chỉ huy Mỹ tại châu Âu để ‘mang lại các cơ hội cho đội bay rèn luyện các kỹ năng trong một số hoạt động tác chiến quan trọng và làm quen với các căn cứ không quân và tác chiến trong khu vực’.

Pháo đài bay, B52, máy bay ném bom chiến lược

Có thể các máy bay này sẽ tham gia tập trận hải quân Baltops với các quốc gia vùng Baltic (bắt đầu từ ngày 6/6) và Saber Strike 2014 trên ba quốc gia Baltic.

  

Một trong ba chiếc máy bay này sẽ tham gia vào lễ kỷ niệm ngày D-Day ở Normandy, Pháp.

  

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hứa hẹn chi thêm 1 tỉ USD cho quân đội, tập trận quân sự tại châu Âu.

  
Theo Lê Thu (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm