Mua F-35, Israel bỏ Đại bàng biển V-22

Ngoài ra, chiến dịch quân sự “Tảng đá bền vững” chống lại phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza của Israel bị bội chi đáng kể, buộc Tel aviv phải xem xét lại nhiều chương trình quốc phòng.

Máy bay lưỡng thể Bell/Boeing V-22 Osprey

Máy bay lưỡng thể Bell/Boeing V-22 Osprey

Israel công khai ý định mua máy bay lưỡng thể V-22 từ mùa Thu năm 2013 với trị giá hợp đồng ước tính tới 1,13 tỷ USD. Dự kiến, quân đội Israel sẽ nhận máy bay V-22 trong giai đoạn 2013-2014 và chúng sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ tìm kiếm-cứu nạn và tài thương chiến trường.

Cuối tháng 10-2014, Israel quyết định mua bổ sung thêm 25 máy bay F-35. Hợp đồng mới này được thực hiện theo điều khoản tuỳ chọn của thoả thuận mua 19 máy bay F-35 (một số nguồn tin là 20) ký năm 2010 trị giá 2,75 tỷ USD. Các chuyên gia đánh giá quyết định mua thêm máy bay F-35 của Israel là để giảm giá thành hợp đồng mua dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 này.

Theo Tuấn Sơn (QĐND / Defence News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm