Lính nhảy dù Philippines thiệt mạng khi tập trận cùng Mỹ

Lính nhảy dù thiệt mạng trên nằm trong số 20 binh sĩ Philippines nhảy dù từ máy bay vận tải C-130 của không quân Mỹ hôm 7-4 trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan (Vai kề vai) thường niên, theo Philstar.

 Người này bị rơi xuống biển sau khi không đáp xuống được địa điểm quy định do bị gió thổi bay lệch hướng.

Tờ Military Times dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Philippines Celeste Frank Sayson hôm 7-4 cho biết lính nhảy dù trên sau 15 phút gặp nạn đã được cứu thoát và đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã trút hơi thở cuối cùng tại đây.

Quân đội Mỹ tuyên bố sẽ hợp tác với Philippines điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Binh lính hai nước Mỹ và Philippines dự lễ khai mạc cuộc tập trận vai kề vai hôm 4-4. Ảnh: AP

Theo Military Times, khoảng 3.500 lính Philippines và 5.000 lính Mỹ tham gia cuộc tập trận chung thường niên này.

Cuộc tập trận Balikatan 2016 giữa quân đội Mỹ và Philippines kéo dài 11 ngày bắt đầu từ ngày 4 đến 15-4.  Cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho binh sĩ hai bên sẵn sàng ứng phó với các khủng hoảng tiềm tàng, trong đó có vấn đề biển Đông.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ tới Philippines vào tuần tới để giám sát cuộc tập trận này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm