Lính dù Nga sắp có tên lửa xách tay 'tiên tiến nhất' thế giới

Vào ngày 12-10, sĩ quan đại diện lực lượng lính dù của Bộ quốc phòng Nga - ông Evgeni Meshkov thông báo các đơn vị lính dù Nga ở Tula và Pskov vào cuối năm nay sẽ được nhận hai tổ hợp tên lửa phòng không “Verba” cơ động mới nhất.

 Các đơn vị lính dù Nga sắp có trong tay hệ thống tên lửa cơ động tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới.

Ông cũng bổ sung: “Bên cạnh những tổ hợp tên lửa mới - đã được tăng cường hỏa lực và lắp đặt hệ thống định hướng đặc biệt, tại các phân khu của lực lượng lính dù còn có những hệ thống radar định vị mục tiêu tầm thấp và những phương tiện trinh sát tự động hiện đại”.

Trước đó đã có thông tin rằng tổ hợp tên lửa phòng không cơ động “Verba” sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2015. 
Hồi mùa hè ông Valeri Kashin, Tổng Giám đốc Văn phòng cơ khí chế tạo máy TP Kolomna - nơi phát triển hệ thống tên lửa này - cho biết một số lữ đoàn và các đơn vị của lực lượng lục quân và lính dù đã được trang bị “Verba”. Theo lời ông, tổ hợp tên lửa mới này vượt trội hoàn toàn so với những tên lửa tương tự trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm