Israel đưa tên lửa định vị vệ tinh siêu chính xác vào sử dụng

Được đặt tên là Romah, loại tên lửa dẫn đường mới nhất này do hãng công nghiệp quân sự Israel Military Industries (IMI) phát triển và sẽ sớm được đưa vào sử dụng, theo báo cáo của HIS Jane’s cho biết. 

 Hệ thống phóng M270 MLRS được thiết kế để quân đội Israel  nhanh gọn dứt điểm mục tiêu

Theo nhà sản xuất, loại tên lửa này được thiết kế để quân đội Israel có thể tiến hành các đợt tấn công hiểm hóc, chính xác và nhanh gọn dứt điểm mục tiêu. Tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 20 kg và có thể vươn tới mục tiêu ở tầm 35 km.
Eli Reiter, trưởng bộ phận Hệ thống tên lửa của IMI cho biết các loại tên lửa mới có thể sử dụng tọa độ được lập trình sẵn chỉ vài giây sau khi có lệnh bắn: “Nếu một khu vực có xung đột leo thang, loại hỏa lực này có thể được triển khai nhanh chóng hơn so với trực thăng chiến đấu và chính xác hơn pháo binh.” 
Loại tên lửa này tương thích với phiên bản nâng cấp của Hệ thống phóng M270 MLRS của pháo binh Israel, chuyên dùng để phóng nhiều loại đầu đạn khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm