Iran tiết lộ video đầu tiên về đối thủ của hệ thống S-300 Nga

 Nguồn: Twitter

Quân đội Iran tuần trước cam kết trong tuần này sẽ chính thức tiết lộ hệ thống phòng không hiện đại Bavar 373 mà nước này xem là đối thủ của hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga.

Theo hãng tin Sputnik, truyền thông Iran ngày 21-8 công bố video đầu tiên về hoạt động của hệ thống Bavar 373, một hệ thống phòng không di động được cho có tầm bắn tối đa 200 km. Hệ thống Bavar 373 có khả năng phóng nhiều loại tên lửa và có trần bay tới 27 km.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng các quan chức Iran đứng trước hệ thống phòng không Bavar 373. Ảnh: REUTERS

Hệ thống mới của Iran được cho có thể vô hiệu hóa các mục tiêu trên không thông thường như máy bay và máy bay không người lái cũng như tên lửa đạn đạo siêu tốc.

Giới chức Iran dự kiến trình làng hệ thống Bavar 373 vào ngày 22-8 như một phần trong nghi lễ Ngày Công nghiệp quốc phòng nước này. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Iran thông báo Bavar 373 đã sẵn sàng để chuyển tới lực lượng vũ trang nước này.

Các kỹ sư Iran bắt đầu nghiên cứu và phát triển hệ thống phòng không Bavar 373 năm 2010 sau khi tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đình chỉ thỏa thuận trị giá  900 triệu USD ký năm 2007 về việc bán hệ thống phòng thủ S-300 cho Iran. Phía Nga đình chỉ thỏa thuận vì thực thi lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm vào Iran liên quan tới chương trình hạt nhân nước này.

Mặc dù, Moscow hồi năm 2015 đã gỡ bỏ lệnh cấm và đã chuyển giao bốn hệ thống S-300PMU-2 cho Iran, song hệ thống Bavar 373 vẫn được Iran tiếp tục phát triển.

Iran thực hiện vụ thử nghiệm Bavar 373 đầu tiên vào năm 2017. Năm ngoái, chuẩn tướng Iran Mahmoud Ebrahiminejad cho hay hệ thống Bavar 373 đã hoàn tất thành công các cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Truyền thông Iran khi đó đưa tin hệ thống Bavar 373 đã sử dụng ba loại tên lửa được thiết kế để tiếp cận mục tiêu ở nhiều độ cao khác nhau. Bavar 373 sử dụng radar kiểm soát hỏa lực mảng pha Me’raj-4. Quân đội Iran xem Bavar 373 là đối thủ của hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất. 

Iran ra mắt 'đối thủ' của hệ thống S-300 Nga
Iran ra mắt 'đối thủ' của hệ thống S-300 Nga
(PLO)- Sau khi Nga đình chỉ thỏa thuận trị giá 900 triệu USD ký với Iran năm 2007 về việc chuyển giao các tổ hợp S-300, Iran bắt đầu nghiên cứu để chế tạo phiên bản S-300 của riêng nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm