Iran sao chép thành công máy bay do thám Mỹ

Hãng tin Press TV (Iran) dẫn tuyên bố ngày 11-3 của Tư lệnh không quân quân đội Iran Amir Ali Hajizadeh.

Iran sao chép thành công máy bay do thám Mỹ ảnh 1
Máy bay do thám RQ-170 Sentinal của Mỹ Iran bắn hạ. (Ảnh: JAFRIA NEWS)

Iran đặt tên cho phiên bản máy bay sao chép mới này là Simorgh nghĩa là Chim Phượng hoàng, được cải tiến thêm khả năng ném bom.

Tư lệnh Amir Ali Hajizadeh khẳng định các vụ thử tên lửa vừa rồi của Iran không vi phạm nghị quyết LHQ, tuyên bố Iran sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa trong thời gian tới và sẽ không từ bỏ chương trình tên lửa.  “Chương trình tên lửa của Iran sẽ không bị ngừng dù bất kỳ hoàn cảnh nào.”

Trong ngày 11-3, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đề nghị Iran kiềm chế tránh gia tăng căng thẳng khu vực.

Iran phóng hai tên lửa đạn đạo trong ngày 9-3. Các tên lửa này được thiết kế nhắm đến Israel, Press TV dẫn lời một quan chức chính phủ Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm