Iran dùng radar Nga theo dõi thành công tiêm kích F-35 Mỹ

Radar Rezonans-NE do Nga chế tạo mà Iran mua đã phát hiện và theo dõi thành công tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ gần khu vực biên giới nước này trong bối cảnh căng thẳng Washington-Tehran gia tăng sau cái chết của Tướng Iran Qassem Soleimani.

Tiêm kích F-35 của Mỹ. Ảnh: CNBC

Thông tin này do Phó Giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu Rezonans (Nga) – ông Alexander Stuchilin tiết lộ với hãng tin TASS hôm 24-8.

Iran mua radar Rezonans-NE để phát hiện và theo dõi máy bay tàng hình và mục tiêu siêu thanh.

“Vào đầu năm 2020, radar này đã nhận diện được máy bay F-35 của Mỹ và theo dõi chúng” – ông Stuchilin nói bên lề diễn đàn quân sự - kỹ thuật quốc tế Army-2020 được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Moscow (Nga).

Tình hình ở Trung Đông trầm trọng hơn sau khi Mỹ tấn công giết chết Tướng Qassem Soleimani – chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 3-1.

Hôm 8-1, Tehran trả đũa bằng một cuộc tấn công tên lửa ngay trong đêm nhằm vào hai căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm