Hyundai-Hàn Quốc đóng 2 tàu khu trục cho Philippines

Tập đoàn Hyundai Heavy Industries (HHI - Hàn Quốc) vừa vượt qua các đối thủ từ Pháp và Tây Ban Nha để ký với chính phủ Philippines hợp đồng trị giá 322 triệu USD đóng mới hai tàu khu trục, báo Korea Portal dẫn thông tin từ HHI.

Theo HHI, hai tàu khu trục này sẽ được thiết kế như tàu chiến đấu hạng nhẹ, cải tiến từ tàu khu trục lớp Incheon hiện đang phục vụ trong hải quân Hàn Quốc.

Hai tàu khu trục mới của Philippines sẽ được mô phỏng theo tàu khu trục lớp Incheon của hải quân Hàn Quốc.

Hai tàu khu trục mới của Philippines sẽ được mô phỏng theo tàu khu trục lớp Incheon của hải quân Hàn Quốc. Ảnh: HẢI QUÂN HÀN QUỐC

Tàu sẽ có tải trọng 2.600 tấn, dài 107 m, rộng 12 m, vận tốc hành trình 15 hải lý/giờ, vận tốc tối đa 25 hải lý/giờ. Có thể chạy liên tục 4.500 hải lý ở vận tốc hành trình. Tàu có thể di chuyển ở các vùng biển xa.

Tàu sẽ được trang bị tên lửa chống tàu, ngư lôi, súng hải quân điều khiển bằng cảm ứng từ hệ thống quản lý chiến đấu tiên tiến nhất, cùng nhiều loại vũ khí khác.

Hình ảnh mô phỏng từ máy tính tàu khu trục tập đoàn Hyundai Heavy Industries sẽ chế tạo cho Philippines.

Hình ảnh mô phỏng từ máy tính tàu khu trục Tập đoàn Hyundai Heavy Industries sẽ chế tạo cho Philippines. Ảnh: HHI

Hai tàu này sẽ được giao cho Philippines vào đầu năm 2020, HHI cho biết.

Ngoài chế tạo tàu cho hải quân Hàn Quốc và hợp đồng chế tạo tàu với Philippines, HHI còn có các hợp đồng chế tạo tàu cho New Zealand, Bangladesh, Venezuela.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm