Hàn Quốc tập trận gần đảo tranh chấp, chọc giận Nhật

Bộ Quốc phòng ở Seoul khẳng định cuộc tập trận vẫn diễn ra trong hôm nay (20/6) ở gần quần đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima.

Theo Japan Times, cuộc tập trận được tiến hành từ 9h sáng đến 5h chiều.

Hàn Quốc, Nhật Bản, tập trận, tranh chấp, Dokdo, Takeshima
Hàn Quốc đang quản lý quần đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng nhận chủ quyền và gọi là Takeshima. (Ảnh: Kyodo)

Trong nhiều năm qua, hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã tiến hành tập trận phối hợp gần Dokdo, quần đảo nằm ở biển Nhật Bản, nhưng chưa bao giờ tập bắn đạn thật.  

Ở Tokyo, một phát ngôn viên cấp cao của chính phủ cho biết Nhật Bản đã phản đối ngay lập tức.

"Vô cùng đáng tiếc", Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các phóng viên. "Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận".

Quần đảo Dokdo/Takeshima từ lâu là chủ đề tranh chấp lãnh thổ gay gắt giữa hai nước. Tranh cãi leo thang vào năm 2012 sau một chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. 

Căng thẳng giữa hai láng giềng lại bùng lên trong năm nay, sau khi Nhật Bản quyết định sửa lại sách giáo khoa để tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo.  

Theo Thanh Hảo (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm