Hải quân Việt Nam và Úc trao đổi về năng lực kiểm soát tàu lạ

Ngày 28-10, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 30-10 đến 3-11, Tàu tiếp dầu Hải quân Úc mang tên HMAS Sirius sẽ chính thực cập cảng Tiên Sa thăm TP Đà Nẵng.

Theo đó, tàu này mang theo 62 sĩ quan và thủy thủ đoàn. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) sẽ tham gia đón tàu. Phía Hải quân Úc tới thăm TP Đà Nẵng lần này gồm có: Đại tá Darren Kerr (Tùy viên quân sự Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Đại diện Sở Ngoại vụ giới thiệu thành phần phía Việt Nam.

Hải quân Việt Nam và Úc trao đổi về năng lực kiểm soát tàu lạ ảnh 1Tàu HMAS Sirius của Hải quân Úc sẽ tới TP Đà Nẵng trong ngày 30-10 tới đây. Ảnh: LÊ PHI

Trong lịch trình chuyến thăm này, các sĩ quan tàu HMAS Sirius của Hải quân Úc sẽ tham gia giao hữu bóng chuyền với Lữ đoàn 161, BTL Vùng 3 Hải quân. Đoàn Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sẽ trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế trên biển, năng lực kiểm soát tàu lạ và kỹ năng kiểm soát tàu lạ cùng Hải quân Úc. Sau đó lực lượng Hải quân Úc sẽ tham quan TP Đà Nẵng và các điểm du lịch nổi tiếng của TP này.

Được biết tàu HSMA Sirius là tàu tiếp dầu được trang bị hệ thống súng máy. Tàu dài 191 m, rộng 32 m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý có thể mang theo gần 35.000 m3 nhiên liệu và 240 tấn hàng.

Vừa qua, TP Đà Nẵng cũng đã liên tiếp đón các tàu Hải quân của các nước như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm