Giàn phóng tên lửa Triều Tiên di chuyển

Áp lực quốc tế ngày càng tăng cao để yêu cầu Triều Tiên dừng lại một vụ phóng tên lửa theo kế hoạch của nước này. Động thái của Triều Tiên được xem là một vụ thử nghiệm tên lửa khác kể từ khi Bình Nhưỡng nói với các cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) trong tuần này rằng Triều Tiên sẽ phóng một "vệ tinh quan sát trái đất".

Nhật Bản cũng đã đặt quân đội trong tình trạng báo động để bắn hạ bất kỳ tên lửa nào mà đe dọa lãnh thổ nước này. 

 Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát một cuộc tập trận. (Ảnh: CNA)

Đài truyền hình NHK cho biết một số hoạt động cũng đã được nhìn thấy tại một bãi phóng tên lửa tầm xa ở bờ biển phía Tây Triều Tiên.
Hồi tháng 3-2014, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung, dường như là các tên lửa lớp Rodong, từ bệ phóng di động nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này theo hướng di chuyển về phía Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm