Đấu giá bộ sưu tập xe tăng 'khủng' tại Mỹ

 Phiên đấu giá diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7 tại thị trấn Portola Valley, bang California. Đây là một trong số các cuộc bán đấu giá xe quân sự lớn nhất từ trước tới nay. 

Theo Auctions America - đơn vị chịu trách nhiệm cuộc bán đấu giá, bộ sưu tập của kỹ sư Litterfield gồm các bộ phận của súng cùng nhiều thiết bị quân sự như tên lửa đất đối đất nặng gần 42 tấn.  

Theo AP, những chiếc xe tăng và các chiến xa là một phần trong số các bộ sưu tập xe quân sự lớn nhất và lâu đời nhất nước Mỹ

Chúng là những chiếc xe tăng hiện diện từ Thế chiến thứ nhất tới cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. 

Ông Litterfield đã cất giữ chúng một cách cẩn thận trên khu nhà của gia đình tại thung lũng Sillicon. 

Gia đình Littlefield đã hiến tặng bộ sưu tập “khủng” cho quỹ Collings sau khi ông qua đời vào năm 2009. Tổ chức này hy vọng sẽ thu 10 triệu USD từ cuộc bán đấu giá. Họ sẽ dùng số tiền này để xây dựng một bảo tàng tại trụ sở chính của Collings ở thị trấn Stow, bang Massachusetts

“Bộ sưu tập này rất hiếm và rất giá trị”, ông Hunter Chaney, phát ngôn viên của quỹ Collings nói. 

 Giới chuyên gia dự đoán, chiếc Panzer IV của Đức thời Thế chiến I sẽ được bán với giá lên tới 2.6 triệu USD. Trong khi đó, xe tăng hạng trung chủ lực của quân đội Mỹ - M4 – có thể bán với giá 1,6 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm